Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Trong chuyến hành trình đột xuất Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng Tiễn Cựu Nghinh Tân Nhị Vị Giáo Hoàng Phanxicô và Lêô XIV, người viết được thảnh thơi đến kính viếng Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành Rôma 2 lần, lần đầu vào ngày Thứ Sáu 2/5 và lần thứ 2 vào Chúa Nhật mùng 4/5.
Lần thứ nhất để kính viếng đền thờ, người viết đã quay một số videos về chân dung của các vị Giáo hoàng trong lịch sử Giáo Hội được gắn trên đầu bờ tường và ở hàng cột giữa lòng Đền thờ cũng như 2 hàng cột ở hai bên lòng đền thờ, cũng như cả phía bên trên cung thánh ở đằng sau bàn thờ chính.
Lần thứ hai, Chúa Nhật 4/5/2025, sau Thánh Lễ 12 giờ trưa, người viết lại làm một vòng nội cung của đền thờ và đã khám phá thấy một nơi có đầy đủ mọi vị Giáo hoàng trong Giáo Hội có liên quan đến các bức chân dung của các vị được gắn khắp viền trần của đền thờ. Khi nghiên cứu kỹ bộ tài liệu vừa hình ảnh vừa chú giải kèm theo, người viết mới khám phá ra chi tiết về số Giáo hoàng. Và đó là lý do người viết mới đặt vấn đề là Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV là vị Giáo hoàng thứ 267 như chúng ta vẫn nghe từ khi ngài được mật nghị Hồng y bầu chọn cho tới nay.
Nhưng hình như trong các văn bản hay tuyên bố chính thức của Tòa Thánh thì không thấy ở đâu xác định ngài là vị Giáo hoàng thứ 267? Phải chăng Tòa Thánh tự thấy rằng con số thứ tự về Giáo hoàng này không chính xác?? Nhưng tại sao Tòa Thánh không đính chính khi thấy truyền thông theo nhau khẳng định??? Có lẽ vì chi tiết này không có gì là quan trọng như các vấn đề then chốt khác, chẳng hạn như các vấn đề về tín lý, luân lý, phụng vụ hay kỷ luật của Giáo Hội Công giáo, nên không can thiệp làm gì!
Đó là lý do khi vừa có đức tân Giáo hoàng Lêô XIV đã xuất hiện trên website của Hội đồng Giám mục Việt Nam một nhan đề gợi thắc mắc nên đã trở thành hấp dẫn người theo dõi: Vị Giáo hoàng thứ 265 của 267 triều đại - Ai không muốn coi tin tức này qua Youtube ở cái link này thì có thể theo dõi qua văn bản: Đức Giáo hoàng Lêô XIV - Vị Giáo hoàng thứ 265 của 267.
Riêng người viết, vấn đề suy đoán về vị tân Giáo hoàng, người viết chỉ dựa vào 2 yếu tố bất khả thiếu và bất khả phân ly đó là yếu tố Thánh Linh là Đấng tác động Giáo Hội một cách liên tục qua các thời giáo hoàng và nơi mối liên hệ chặt chẽ giữa các triều đại Giáo hoàng, nhờ đó người viết đã thấy 3 vị Giáo hoàng cận đại trong thời điểm thiên kỷ thứ ba Kitô giáo đã ứng nghiệm nội dung 3 phần đầu của Tông Thư "Mở màn cho một tân thiên kỷ" của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 ban hành ngày 6/1/2001, thì vị tân Giáo hoàng cũng ở trong thiên kỷ thứ 3 Kitô giáo sau 3 vị tiền nhiệm phải là vị sẽ ứng nghiệm phần thứ tư còn lại trong bức Tông thư ngôn sứ này. Và quả thật đã xẩy ra đúng như vậy, dù ngài là Lêô XIV chứ không phải Phanxicô 2, Gioan Phaolô 3 hay Biển Đức 17.
Về con số của các vị Giáo hoàng có bao nhiêu và số thứ tự của các vị trong giòng lịch sử của Giáo Hội từ nguyên thủy cho tới vị tân Giáo hoàng Lêô XIV này, người viết cũng căn cứ vào tài liệu của chính Tòa Thánh, như người viết đã nắm đuợc trong tay trong lần kính viếng Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoài Thành Rôma lần thứ 2 Chúa Nhật mùng 4/5/2025. Sau đây là những tài liệu được người viết trích lại từ bài tường trình thứ 6/14 về chuyến đi đột xuất Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng Tiễn Cựu Nghinh Tân Nhị Vị Giáo Hoàng Phanxicô và Lêô XIV: Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành (2+4/5) & Khu vực Thánh Phaolô Tông đồ bị chặt đầu (2/5). Ai theo dõi kỹ bài tường trình này đã thấy được những khám phá mà người viết nêu lên trong đó. Ở đây, người viết chỉ trưng lại một số hình ảnh tiêu biểu về vấn đề "Đức tân Giáo Hoàng Lêô XIV: Vị Giáo hoàng thứ 267 hay vị thừa kế Thánh Phêrô thứ 262?"

Toàn bộ chân dung Giáo hoàng trong lịch sử của Hội Thánh ngay từ ban đầu, hiện có ở trên đầu viền tường của lòng đền thờ,
từ Thánh Phêrô cho tới mới đây, Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô, vì Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV chưa có hình.
Tuy nhiên, trong bản liệt kê toàn bộ chân dung Giáo hoàng trên đây, chỉ liệt kê tới ĐTC Gioan Phaolô II thôi:
Bên phải: trên cùng là tông hiệu của các giáo hoàng, chính giữa là danh sách toàn bộ Giáo hoàng với tên Giáo hoàng được xếp thứ tự theo vần, và phần cuối là lời dẫn giải bản liệt kê.


Vì công trình này thực hiện vào thời ĐTC Gioan Phaolô II
nên Tông hiệu của các vị Giáo hoàng chỉ tới ngài thôi (trái); Tông danh của các Giáo hoàng được xếp theo vần cũng chỉ tới ĐTC Gioan Phaolô II.
Tuy nhiên, ở bản liệt kê tông danh giáo hoàng, ngay trên đầu đã có 2 biệt chú: 8 vị ngụy (anti-pope) có 1 hoa thị * và 3 vị không hiện hữu (never existed) có 2 **

Trong bài dẫn giải và biệt chú bằng 5 thứ tiếng về bản liệt kê toàn bộ các vị Giáo hoàng trên đây cũng bao gồm họa đồ về vị trí của chân dung các vị Giáo hoàng được gắn khắp lòng Đền thờ.
Căn cứ vào họa đồ này, chúng ta thấy: chân dung các vị Giáo hoàng được sắp xếp thứ tự như sau:
Từ khoảng hành lang sau Bàn thờ chính và từ bên phải (1-11), sang ngang (12-24), ngược về Bàn thờ (37-25), cùng hàng phía bên kia (38-50), sang ngang (51-63) rồi về lại hàng đầu (64-74).
Giữa cung lòng Đền thờ và ở bên trái từ trên xuống (75-117), sang ngang (118-130), sau đó từ dưới lên trên (131-173);
bên hành lang cánh phải dọc cung lòng của Đền thờ, trước hết là sang ngang từ cột giữa sang cột bên trong (174-178), dọc từ trên xuống dưới (179-221) rồi sang ngang (222-227);
bên hành lang cánh trái dọc cung lòng của Đền thờ, trước hết là sang ngang từ cột bên phải sang cột bên trái (228-231), sau đó dọc từ dưới lên trên (232-271)
Danh sách và chân dung của các Vị Giáo hoàng ở Đền Thờ Thánh Phaolô này được liệt kê tới vị thứ 271 là ĐTC Gioan Phaolô II
là vì bao gồm cả 8 vị ngụy giáo hoàng (tên có thêm 1 dấu hoa thị *) như vị thứ 38... và 3 vị giáo hoàng không hiện hữu (tên có 2**) như vị thứ 5...
.jpg)

3 Vị Giáo hoàng Hậu Công đồng Chung Vaticanô II (1962-1965) và từ cuối thiên kỷ 2 sang thiên kỷ 3 Kitô giáo:
Giáo triều của mỗi vị đều ứng nghiệm từng phần theo thứ tự trong Tông Thư "Mở Màn cho một ngàn năm mới" được ĐTC Gioan Phaolô II ban hành ngày 6/1/2001.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II (1978-2005): Vị Giáo hoàng được sai đến để đem con người về "Gặp gỡ Chúa Kitô" (phần 1) - "Đấng cứu chuộc nhân trần / Redemptor hominis" (Thông điệp đầu tay 4/3/1979);
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI (2005-2013): Vị Giáo hoàng mời gọi con người đến với "Một dung nhan để chiêm ngưỡng" (phần 2) - "Thiên Chúa là tình yêu / Deus caritas est" (Thông điệp đầu tay 25/12/2005);
Đức Thánh Cha Phanxicô (2013-2025): Vị Giáo hoàng đã thực hiện cuộc cải cách canh tân về nguồn "Bắt đầu lại từ Chúa Kitô" (phần 3) - "Dung nhan thương xót / Misericordiae vultus" (Tông Sắc mở Năm Thánh Thương Xót 11/4/2015);
Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV: Vị Giáo hoàng từ vùng ngoại biên đến để triệu tập "Những chứng nhân cho tình yêu" (phần 4) - "Trong Đấng duy nhất chúng ta là một / In Illo uno unum" ((Tông niệm Giáo phẩm từ 2014)

Trong bản liệt kê tông danh và chân dung của Giáo Hoàng chúng ta thấy vị thứ 271 là ĐTC Gioan Phaolô II, tức là vị thứ 270 thừa kế Thánh Phêrô.
Tuy nhiên, trong bản liệt kê tông danh và chân dung của Giáo Hoàng này lại bao gồm cả 8 vị ngụy giáo hoàng (anti-popes) và 3 vị không có (never exist) nữa.
Bởi thế các vị Giáo hoàng chân thực, sau khi trừ đi 11 vị vừa ngụy vừa không có, chỉ còn có 260 vị chính thực mà thôi, kể từ Thánh Phêrô Tông đồ là vị thứ 1 đầu tiên.
Nghĩa là trong vai trò kế vị Thánh Phêrô thực sự và chính thức thì ĐTC GP II là vị thừa kế thứ 259, ĐTC Biển Đức là vị 260, ĐTC Phanxicô là vị 261 và Đức tân Lêô XIV là vị 262.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh